“Những bảo vật hoàng cung”

Thùy Linh-Thứ bảy, ngày 09/10/2010 14:49 GMT+7

Sáng nay, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã khai mạc triển lãm: Những bảo vật hoàng cung. Triển lãm đã giới thiệu nhiều bảo vật được làm bằng vàng và ngọc, tượng trưng cho quyền lực của vương Triều Lê, Nguyễn thế kỷ 18, 19.

Mũ vàng của vua triều Nguyễn thế kỷ 19
Đây là lần đầu tiên trong vòng nửa thế kỷ qua, những bảo vật này mới được giới thiệu rộng rãi đến công chúng, như những chiếc mũ vàng được các nhà vua triều Nguyễn sử dụng được làm bằng vàng, ngọc hết sức giá trị như những tác phẩm nghệ thuật.

‘ Ấn triện

Triển lãm còn giới thiệu những chiếc ấn bằng vàng, ngọc như Sắc mệnh chi bảo, đúc vào năm Minh Mệnh 1927, thanh An dân bảo kiếm, bộ ấm chén, đài thờ bằng ngọc, vàng triều Nguyễn thế kỷ 19, chậu vàng được đúc năm Duy Tân 1911…

‘ Kiếm vàng chuôi ngọc

Đây được coi là những bảo vật quốc gia và một số đã được giới thiệu đến công chúng năm 1961, 1962. Những bảo vật vật này không chỉ quý bởi được làm bằng vàng, bạc, nó còn là biểu trưng cho ngôi vị và quyền lực tối thượng của vương triều.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước