Những ưu tiên của hai tân ‘Tư lệnh’ ngành

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/10/2017 22:01 GMT+7

VTV.vn - Tân Tổng thanh tra Chính phủ khẳng định sẽ đẩy nhanh thời gian ban hành kết luận thanh tra 'các vụ việc nóng, người dân quan tâm'.

Trả lời phỏng vấn riêng Đài Truyền hình Việt Nam ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn, Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định: Sẽ đẩy nhanh thời gian ban hành kết luận thanh tra 'các vụ việc nóng, người dân quan tâm', cũng như đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng.

Còn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, ưu tiên hàng đầu của ông là giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan tới các dự án BOT giao thông. Cùng với đó là sớm triển khai một số dự án quan trọng như đường cao tốc Bắc Nam và sân bay Long Thành.

Trước đó, sáng nay (26/10), Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Lê Minh Khái làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Kết quả bỏ phiếu kín cho thấy: 464/466 đại biểu có mặt đồng ý bổ nhiệm ông Lê Minh Khái Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu làm Tổng Thanh tra Chính phủ - tỷ lệ 94,5%. Còn 461/466 đại biểu có mặt đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đạt tỷ lệ 93,98%.

Chiều nay, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Chúc mừng 2 thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong: tân Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và tân Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Quốc hội giao phó.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước