Nỗ lực đưa nước ngọt về vùng hạn mặn ở Bến Tre

Quốc Minh (VTV9)-Thứ tư, ngày 26/02/2020 13:42 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, đã có hàng ngàn bồn chứa và khoảng 600 m3 nước sạch được chuyển đến cho người dân ven biển ở Bến Tre.

Tại tỉnh Bến Tre, địa phương đầu tiên trong vùng công bố thiên tai cấp độ 2, đến nay hầu hết các nhà máy nước đều bị nhiễm mặn, chỉ còn có thể dùng để tắm giặt. Giữa lúc khó khăn này, việc có được nguồn nước sạch và ổn định để sinh hoạt hàng ngày là điều còn quý hơn cả vàng với người dân địa phương.

Với người dân xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, lâu nay, nước mặn đã là điều bình thường và cần thiết cho nghề làm muối. Nhưng mùa khô năm nay gay gắt, đời sống bà con cũng bị ảnh hưởng.

Con kênh 9A, nguồn nước ngọt của toàn xã An Thủy nhưng nước kênh đã nhiễm mặn nặng. Trạm cấp nước Biên phòng, sau 15 năm hoạt động cũng phải tạm ngưng. Nhưng hơn 300 hộ dân đang dùng nước từ trạm vẫn không bị ảnh hưởng, nhờ có nguồn nước mới từ nhà máy khác đấu nối vào.

Theo dự báo, mùa khô hạn năm nay sẽ còn kéo dài và gay gắt hơn nên trữ nước ngọt cũng là một giải pháp.

Mở vòi nước công cộng cho người dân vùng ven biển Mở vòi nước công cộng cho người dân vùng ven biển Quảng Nam chống hạn mặn, tiết kiệm nước tưới Quảng Nam chống hạn mặn, tiết kiệm nước tưới Độc đáo sáng kiến trữ nước chống hạn mặn ở Tiền Giang Độc đáo sáng kiến trữ nước chống hạn mặn ở Tiền Giang

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước