Nước xả từ Trung Quốc dự kiến về Việt Nam vào đầu tháng 4

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 26/03/2016 18:47 GMT+7

VTV.vn - Nước do Trung Quốc xả để cứu hạn mặn ở Việt Nam đã về đến Lào, cách biên giới Việt Nam 800 km. Dự kiến nước sẽ về đến Việt Nam vào đầu tháng 4 tới.

Trạm thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) đã tăng lượng nước xả lên hơn 2.000 m3/giây, cao gấp đôi so với lượng nước xả trung bình. Với lượng nước này, ngập mặn có thể sẽ lùi về phía biển khoảng 20km tùy từng nơi.

Tuy nhiên, dù lượng nước xả lớn nhưng vì phải đi qua nhiều khu vực đang chịu hạn hán, nên khi đến Đồng bằng sông Cửu Long cũng bị hao hụt nhiều.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước