Phát hiện vụ trồng cần sa quy mô lớn trong rẫy cà phê ở Đăk Nông

CBS-Thứ bảy, ngày 25/01/2014 10:36 GMT+7

Mới đây, lực lượng công an tỉnh Đăk Nông đã phát hiện vụ trồng cây cần sa với số lượng lên tới 5.000 cây trong rẫy cà phê ở thôn 2, xã Đăk Ha, huyện Đăk Glong. Ngoài ra, công an cũng thu giữ được 1,5 kg hạt giống cần sa đang chuẩn bị gieo trồng.

Toàn bộ số cần sa này là của Trần Xuân Dung (SN 1970), ở xã Xuân Đồng, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đến trồng tại địa phương từ cuối mùa mưa vừa qua. Đối tượng khai nhận làm thuê cho một người tên Hoàn (ở Bình Phước), hiện đã bỏ trốn.

Những năm gần đây tỉnh Đăk Nông liên tục phát hiện việc dân trồng cây cần sa xen trong rẫy cà phê, với mục đích ban đầu là làm thức ăn chăn nuôi theo giới thiệu của những đối tượng lén lút cung cấp hạt giống.

Đây là vụ đầu tiên tỉnh phát hiện việc trồng thuê cần sa với quy mô lớn trong rẫy cà phê ở vùng sâu vùng xa. Hiện công an Đăk Nông đã tiêu hủy toàn bộ số cần sa vừa thu giữ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước