Philippines ban bố tình trạng thảm họa thiên tai

Nguyệt Ánh-Thứ bảy, ngày 03/10/2009 09:50 GMT+7

Ngày 02/10, Tổng thống Philippines G.Arroyo đã đặt toàn bộ đất nước trong "tình trạng thảm họa thiên tai". Quyết định này được đưa ra khi Philippines đang đứng trước nguy cơ phải đối mặt với cơn bão nhiệt đới mới, được dự báo là còn mạnh hơn bão Ketsana khiến gần 300 người thiệt mạng vào cuối tuần trước.

Phát ngôn viên của Tổng thống G.Arroyo cho biết, quyết định ban bố "tình trạng thảm họa thiên tai" là để giúp đất nước đối phó hiểu quả hơn với cơn bão nhiệt đới mới có tên là Pama. Với việc ban bố "tình trạng thảm họa thiên tai", chính quyền các địa phương có thể sử dụng các quỹ khẩn cấp và chính phủ cũng mở rộng thẩm quyền của mình, trong đó có việc kiểm soát giá cả.

Bà G.Arroyo cũng đã ra lệnh sơ tán cư dân khỏi các khu vực ven sông và vùng trũng thuộc các tỉnh nằm trên hướng di chuyển của cơn bão có sức gió 230 km/giờ và dự kiến sẽ đổ bộ vào miền Bắc Philippines trong ngày hôm nay 3/10.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước