Phụ nữ đơn thân, hộ nghèo sẽ được thuê chung cư

Kim Xuân-Chủ nhật, ngày 04/03/2012 09:00 GMT+7

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định về việc triển khai xây dựng, bố trí, sử dụng và quản lý nhà chung cư trên địa bàn thành phố năm 2012.

Sẽ có nhiều hộ nghèo, phụ nữ đơn thân không có nhà ở được thuê chung cư để ở trên địa bàn Đà Nẵng. (Ảnh: Dân trí)
Theo đó, từ năm nay, TP Đà Nẵng có chủ trương bán căn hộ chung cư theo phương thức thanh toán trả trước 50%, còn lại 50% trả chậm trong vòng 10 năm cho cán bộ công chức thực sự khó khăn về nhà ở.
Đối với các trường hợp không phải là cán bộ công chức, viên chức khó khăn về nhà ở, nhà đông nhân khẩu, nhiều thế hệ trong một căn hộ được mua trả góp theo phương thức 10 năm hoặc 20 năm, áp dụng cho các nhà chung cư thuộc dự án nhà thu nhập thấp thành phố.
Đặc biệt, đối tượng phụ nữ đơn thân và hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở sẽ được giải quyết cho thuê căn hộ chung cư. Đối với các trường hợp giải tỏa được bố trí nhà chung cư mà đã sang nhượng cho người khác trước năm 2011, đề nghị người được sang nhượng đến công ty quản lý chung cư để ký hợp đồng thuê chung cư lại và nộp tiền theo quy định của nhà nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước