PTT Nguyễn Xuân Phúc đôn đốc thực hiện GPMB Quốc lộ 1

CBS-Thứ sáu, ngày 16/05/2014 08:27 GMT+7

Ảnh minh họa

Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 trong thời gian vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ GTVT kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện tại các địa phương.

Trong thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Tây Nguyên đã được triển khai đồng bộ, thu được nhiều kết quả tích cực. Nhiều địa phương đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa đạt yêu cầu, có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của toàn dự án.

Thay mặt Thủ trướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương 10 địa phương đã hoàn thành đúng kế hoạch, gồm: Hà Tĩnh, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Nghệ An, Đồng Nai, Cần Thơ, Đắk Nông, Thanh Hóa, Ninh Thuận.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương cần quyết liệt chỉ đạo, tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ, cụ thể gồm: 6 tỉnh cần hoàn thành trong tháng 5 là Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa, Hậu Giang, Đắk Lắk; 5 tỉnh hoàn thành trong tháng 6 gồm: TT-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước