Quảng Nam: Vẫn khuyến khích trồng cao su

Minh Thư-Thứ tư, ngày 11/12/2013 06:51 GMT+7

 Với những lợi thế của cây cao su, tỉnh Quảng Nam vẫn khuyến khích các công ty và người dân trồng loại cây này.

Trước đề nghị của cử tri về việc cần quy hoạch và không nên khuyến khích đầu tư trồng cây cao su nhằm tránh nguy cơ thiên tai gây thiệt hại nặng, UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, cây cao su vẫn là cây có lợi thế so với các loại cây trồng khác, góp phần phát triển kinh tế miền núi còn nhiều khó khăn.

Theo đó, thiệt hại do thiên tai gây cho cây cao su không cao, chỉ dưới 4% tổng diện tích… Cụ thể, năm 2009 cây cao su thiệt hại 150 ha/3.900 ha, chiếm 3,8% so với tổng diện tích. Năm 2013 thiệt hại hơn 400 ha/10.000 ha, chiếm gần 4%. Các năm còn lại thiệt hại không đáng kể.

Thời gian qua, việc phát triển cây cao su đã góp phần giải quyết việc làm ổn định cho hơn 1.500 lao động và công nhân khai thác có mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước