Quảng Ngãi: Nứt núi có nguy cơ gây sạt lở

CBS-Thứ bảy, ngày 12/10/2013 05:11 GMT+7

Ảnh minh họa

 Tại huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi, núi Cà Vải hiện nay đã bị sạt lở nặng, theo khảo sát hiện trường, chỉ với một cơn mưa lớn nữa thì cả một triền đồi có khả năng sẽ ụp xuống các nóc nhà tại đây và gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Những trận mưa lớn trong đợt bão số 10 đã gây nên vệt nứt kéo dài dọc triền núi, làm một đoạn dài hơn 150m sụt lún sâu đến nửa mét. Đáng lo ngại là sự dịch chuyển của chân núi rất nhanh khiến người dân lo lắng.

Hàng nghìn mét khối đất đá cũng có nguy cơ đổ ập xuống tuyến đường ĐH 77, tuyến đường có hàng trăm người qua lại hàng ngày gồm người dân địa phương, học sinh và cán bộ công nhân của công trình thủy lợi hồ Nước Trong.

Hiện nay, huyện Sơn Hà đã lập phương án chốt chặn 24/24h trong trường hợp xảy ra mưa lớn để bảo đảm tính mạng cho người đi đường. Riêng các hộ dân nằm ngay dưới điểm nứt của núi, huyện đã tính đến phương án giúp dân rời khỏi nhà vào ban đêm và khẩn trương tìm cách xử lý khối đất đá có nguy cơ sạt lở trước khi xảy ra mưa lớn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước