Quốc hội phê chuẩn hai Phó Thủ tướng với số phiếu cao

TTXVN-Thứ tư, ngày 13/11/2013 11:14 GMT+7

 Sáng 13/11, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ là ông Vũ Đức Đam với tỷ lệ 421/498 phiếu và ông Phạm Bình Minh với tỷ lệ 427/498 phiếu.

Trong phiên họp sáng nay, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự và nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật phá sản (sửa đổi).

Mở đầu phiên họp sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo trước Quốc hội về việc tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các ông Vũ Đức Đam - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Quốc hội chúc mừng hai Phó Thủ tướng mới và tin tưởng hai Phó Thủ tướng sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân.

Ông Vũ Đức Đam sinh năm 1963, là Tiến sĩ kinh tế. Ông Vũ Đức Đam là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã đảm nhiệm nhiều lĩnh vực công tác tại Văn phòng Chính phủ. Ông từng là Trợ lý nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, từng giữ các chức vụ như Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và hiện là Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Vũ Đức Đam là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI.

Ông Phạm Bình Minh sinh năm 1959 là cán bộ được đào tạo cơ bản, từng đảm nhiệm nhiều lĩnh vực công tác ngoại giao. Ông từng giữ các chức vụ như Vụ trưởng Vụ Các tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn đối thoại về nhân quyền với các nước, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và hiện là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tiếp theo chương trình, Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội đã nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình về dự án Luật phá sản (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật phá sản (sửa đổi).

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước