Sáng kiến hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo”

Đông Hoài (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/10/2017 18:26 GMT+7

VTV.vn - Ý tưởng chiếc ghế của nữ bác sĩ Phạm Thị Kim Loan giúp mọi người luôn trong tư thế ngồi đúng là một trong số 72 công trình được ghi danh trong Sách vàng sáng tạo 2017.

Cuối tháng 8/2017, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo". Phong trào này đã thu hút sức sáng tạo của mọi người dân Việt Nam trong và ngoài nước.

Những công trình sáng tạo khoa học và công nghệ tiêu biểu, các dự án, sáng kiến; nhất là các sáng kiến có giá trị trong việc hỗ trợ cộng đồng về y tế, môi trường đã được ứng dụng rộng rãi trong xã hội.

Một trong những sáng kiến hưởng ứng phong trào này được đánh giá có tính ứng dụng cao là chiếc ghế do nữ bác sĩ Phạm Thị Kim Loan sáng tạo. Chiếc ghế với phần lưng cong và lõm, phù hợp với khung xương sống của nhiều đối tượng khác nhau, phần mặt ghế có rãnh chống trượt ra phía trước giúp mọi người luôn trong tư thế ngồi đúng. Để làm ra được chiếc ghế đầu tiên, bác sĩ Loan đã phải mất hơn 4 năm.

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, những sáng tạo được ghi danh còn khẳng định tiềm năng sáng tạo của người Việt Nam và nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân.

Bác sĩ Loan mong ước nếu sáng chế này được sử dụng rộng rãi trong trường học, bệnh viện, công sở sẽ góp phần rất lớn làm hạn chế các bệnh về cột sống, giúp tăng năng suất, chất lượng lao động và quan trọng nhất là đảm bảo sức khỏe cho người Việt Nam.

209 công trình, sáng kiến giành Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo 209 công trình, sáng kiến giành Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo

VTV.vn - Sáng nay (18/5), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới dự lễ tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 17.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước