Sập tường, 4 học sinh bị đè chết thương tâm

CBS-Chủ nhật, ngày 29/09/2013 15:33 GMT+7

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: VOV)

Một vụ tai nạn sập tường nghiêm trọng xảy ra tại thôn Làng Ràm, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) gây nên cái chết thương tâm cho 4 cháu nhỏ.

Theo nhiều nhân chứng kể lại, ngày 28/9, một gia đình tại thôn Làng Ràm có thuê máy, xúc phần đất đang để trống bên cạnh để san lấp mặt bằng, không may chiếc máy múc này múc quá sâu vào phía chân của bờ tường, khiến tường đổ sập, đè trúng 4 em nhỏ đang chơi cạnh đó.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Bùi Văn Nam (SN 2004), Trương Văn Thành (SN 2003), cả hai em đều ở thôn Quang Hợp, xã Quang Trung; Phạm Văn Đăng (SN 2001), Bùi Phạm Ngọc Bảo (SN 2004), thuộc thuộc thôn Làng Ràm. Người duy nhất sống sót là cháu Trần Phú Triệu (SN 2004, thôn Quang Hợp).

Sau khi biết tin, UBND huyện Ngọc Lặc đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước