Sẽ có 1.500 đại biểu tham dự Đại lễ Vesak 2019

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/04/2019 09:19 GMT+7

VTV.vn - Ít nhất 105 quốc gia và vùng lãnh thổ, với khoảng 1.500 đại biểu đã xác nhận tham dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 tại Việt Nam.

Đây là lần thứ ba, Việt Nam đăng cai chủ trì Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 12-14/5, tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

Chủ đề chính của Vesak năm nay là: "Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững".

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 là sự kiện đối ngoại quan trọng góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam, khẳng định truyền thống lịch sử, giá trị nhân văn của Phật giáo, một tôn giáo hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Công bố Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 Công bố Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

VTV.vn - Hôm nay (18/4), Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ họp báo công bố đề án tổng thể Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước