SHB đặt mục tiêu trở thành 1 trong 3 ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/11/2018 19:24 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho SHB. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đang hướng tới mục tiêu trở thành 1 trong 3 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam.

Sẽ phấn đấu để trở thành 1 trong 3 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam; gia nhập nhóm Tập đoàn Tài chính mạnh, theo tiêu chuẩn quốc tế - đây là mục tiêu mà Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đang tập trung đẩy mạnh từ nay đến năm 2020. Mục tiêu này đã được tái khẳng định tại Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ngân hàng SHB. Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thay mặt Đảng, Nhà nước, trao Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi nhận những đóng góp tích cực của SHB trong phát triển lĩnh vực tài chính ngân hàng, suốt 25 năm qua. Ngoài ra, có 6 tập thể và cá nhân của SHB đã đón nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

SHB thành lập với số vốn ban đầu chỉ 400 triệu đồng. Đến nay, vốn điều lệ đã lên đến 12.000 tỷ đồng, tức là đã tăng gấp hơn 30.000 lần. SHB có 500 điểm giao dịch trong và ngoài nước với hơn 4 triệu khách hàng cá nhân. Ngân hàng hiện đang nằm trong nhóm 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước