Số người mắc cúm nhập viện tăng cao

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/12/2019 19:21 GMT+7

VTV.vn - Hiện đang là cao điểm của bệnh cúm mùa. Cả người lớn và trẻ nhỏ mắc cúm phải nhập viện đều tăng cao.

Tuy chủng cúm năm nay không có gì bất thường, chỉ là cúm mùa với các ca mắc chủ yếu là cúm A nhưng đây là bệnh truyền nhiễm, có thể lây lan rất nhanh và nếu chủ quan có thể gây biến chứng nặng nề, điển hình là viêm cơ tim.

Ho, sốt, sổ mũi kéo dài vài ngày - đó là những dấu hiệu điển hình của cúm. Tuy ban đầu bệnh có biểu hiện nhẹ nhưng với người già, trẻ nhỏ hoặc có bệnh mãn tính như xơ gan, suy thận, bệnh phổi có thể dẫn đến biến chứng.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số bệnh nhi đến khám xác định mắc cúm A tăng gấp 3 lần tháng trước. Trong đó khoảng 1/3 phải nhập viện, chủ yếu là trẻ nhỏ dưới 2 tuổi với biến chứng phổ biến là viêm phổi, viêm phế quản. Riêng tại Trung tâm bệnh nhiệt đới đang điều trị gần 70 trẻ bị cúm nặng. Tính trung bình mỗi ngày, tiếp nhận 15 đến 20 ca mắc mới.

Tính từ đầu năm, riêng Hà Nội có hơn 12.700 ca mắc cúm mùa, chưa có trường hợp nào mắc cúm độc lực cao. Hiện đang là cao điểm nhưng tổng số ca mắc còn thấp hơn năm ngoái. Bệnh cúm mùa có thể phòng bằng tiêm vaccine. Tại Trung tâm y tế dự phòng, trung bình mỗi ngày vẫn có 40 - 50 người đến tiêm. Loại dùng cho người lớn khác với trẻ em nhưng đều chỉ có tác dụng trong 1 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước