“Tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc xử lý các vụ án tham nhũng”

Đài PT-TH Thái Nguyên-Thứ hai, ngày 07/01/2019 19:36 GMT+7

Toàn cảnh buổi làm việc.

VTV.vn - Đó là yêu cầu của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trong cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên về tham nhũng, kinh tế tại địa phương.

Hôm nay (7/1), làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên để công bố Dự thảo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế tại địa phương này, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đánh giá cao những kết quả tỉnh Thái Nguyên đạt được.

Đồng thời, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo đối với những vụ việc phức tạp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả về thu hồi tài sản.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trong đó có nội dung về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Theo dự thảo báo cáo kiểm tra, trong thời gian qua, tại Thái Nguyên, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ việc có điều kiện thi hành án đạt khá cao, gần 90%.

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Lào Cai Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Lào Cai

VTV.vn - Sáng 5/1, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có cuộc làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Lào Cai về kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước