Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng chống tham nhũng

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 27/10/2016 20:02 GMT+7

Đồng chí Trương Hòa Bình (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến nhưng còn gian khổ, phức tạp nên phải kiên trì, kiên quyết.

Muốn chống tham nhũng phải chống quan liêu, vì ở đâu có quan liêu, ở đó có tham nhũng. Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị lấy ý kiến các Bộ ngành, địa phương và chuyên gia khu vực phía Bắc góp ý vào Dự thảo Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Theo dự thảo báo cáo, 10 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng, có 918 người đứng đầu và cấp phó bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, gần 310.700 lượt cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến tham nhũng bị chuyển đổi vị trí công tác, nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh. Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu, tham nhũng, lãng phí còn chưa được ngăn chặn đẩy lùi và ngày càng tinh vi, phức tạp, có tính tổ chức cao, thậm chí mang tính xuyên quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến nhưng còn gian khổ, phức tạp nên phải kiên trì, kiên quyết. Hoàn thiện dự thảo cần chú ý việc kê khai tài sản, thu nhập gắn với kiểm soát quyền lực.

Cơ chế giám sát trong Đảng, giám sát giữa các cơ quan tố tụng và giám sát của Quốc hội trong thực thi Luật Phòng chống tham nhũng cần tiếp tục làm rõ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phải chống cho được xu hướng lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm gắn với xóa bỏ cơ chế xin - cho.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước