Tăng giá dịch vụ y tế với người không có BHYT từ ngày 1/6

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/06/2017 07:44 GMT+7

VTV.vn - Xã hội càng phát triển, dân trí càng cao thì tấm thẻ bảo hiểm y tế ngày càng được coi trọng. Việc tăng giá dịch vụ y tế có thể giúp tăng tỷ lện tham gia BHYT tại Việt Nam.

Theo lộ trình, từ ngày 1/6/2017, 100 bệnh viện tự chủ về tài chính và bệnh viện Trung ương bắt đầu tăng giá dịch vụ y tế cho những người không có thẻ bảo hiểm y tế. Tiếp đó, vào tháng 8/2017, việc tăng giá dịch vụ y tế sẽ được triển khai trên 30 tỉnh thành. Đến tháng 10/2017, 15 tỉnh thành tiếp theo bắt đầu tăng giá dịch vụ y tế và 18 tỉnh thành còn lại sẽ áp dụng tăng giá vào tháng 12/2017.

Trước đó, công tác tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế đã được đẩy mạnh. Tuy nhiên, số người mua bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện vẫn tăng không đáng kể, trên cả nước chỉ có thêm vài trăm người. Hiện tại, hơn 18% dân số Việt Nam, tương đương khoảng gần 20 triệu người, vẫn chưa có bảo hiểm y tế, chủ yếu là nông dân và những người lao động tự do có mức thu nhập trung bình.

Để bàn luận sâu hơn về chủ đề này, chương trình Vấn đề hôm nay đã mời tới trường quay PGS. TS. Hoàng Văn Minh - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y tế cộng đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước