Tàu ngầm Hà Nội vào quân cảng Cam Ranh an toàn

CBS-Thứ bảy, ngày 04/01/2014 08:55 GMT+7

Chiều qua (3/1), việc hạ thuỷ và lai dắt Tàu ngầm Hà Nội - HQ 182 vào Quân cảng Cam Ranh đã thành công.

Kết thúc hành trình dài gần 2 tháng trên biển bắt đầu từ ngày 11/11/2013 tại thành phố cảng St Peterburg, Liên bang Nga, đây là tàu ngầm đầu tiên được Việt Nam đặt Nga chế tạo từ tháng 12/2009 theo hợp đồng cả gói 6 chiếc, với tổng trị giá gần 2 tỷ USD.

Tàu ngầm Hà Nội chạy bằng động cơ diesel, tốc độ tối đa 12 hải lý khi nổi và 19 hải lý khi lặn, khả năng lặn sâu 300m, tầm hoạt động 7.500 hải lý liên tục trong 45 ngày. Hệ thống thiết bị quản lý thông tin liên lạc tự động tối tân, có khả năng tìm diệt mục tiêu cực kỳ hiệu quả, xa gấp 3-4 lần khoảng cách có thể bị đối phương phát hiện và đặc biệt là khả năng “tàng hình”.

Theo kế hoạch dự kiến thì vào tháng 3 tới, tàu ngầm thứ 2 có tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh - HQ 183 sẽ tiếp tục về đến Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước