TBN: Bán nhà công để giảm thâm hụt ngân sách

Thanh Thủy-Thứ sáu, ngày 03/08/2012 11:00 GMT+7

Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Tây Ban Nha buộc phải giao bán một số tòa nhà chính phủ, nhằm giảm thâm hụt ngân sách và chi trả các dịch vụ.

Các tòa nhà tại trung tâm Madrid (Nguồn ảnh: xtremexperiencetour)

Tại trung tâm thủ đô Madrid, 15 tòa nhà trung tâm thành phố đầu tiên được bán, thu về tổng số tiền là 62 triệu Euro.
Ông Jose Moreno, lãnh đạo tại Madrid cho biết, chính quyền thành phố đang cố gắng tốt nhất để xử lý tài sản nhàn rỗi. Động thái này nhằm tạo cú huých cho thị trường bất động sản tại Madrid sau này.
Thủ đô Madrid có khoản nợ hơn 15 tỷ Euro đến hạn trong năm nay nên chính quyền thành phố phải xem xét việc bán các tòa nhà bệnh viện, trường học, các trường đại học và các nhà nghỉ dưỡng lão trong thời gian tới.
Chính quyền thành phố hiện sở hữu 36 bệnh viện, 1.700 trường học và 40 nhà nghỉ dưỡng lão.
Hiện chính quyền thành phố Madrid đã nhận được hồ sơ dự thầu đến từ các nước như Anh, Đức, Qatar và Nga.
Các tòa nhà đầu tiên sẽ được bán trong tháng 11 và có thể được giảm giá từ 15 đến 30%.
Tây Ban Nha đã công bố kế hoạch cắt giảm chi tiêu lần thứ 3 vào ngày 11/7, như là một phần trong cam kết của nước này để được nhận gói cứu trợ 100 tỷ Euro để cứu các ngân hàng.
Chính quyền các khu vực kiểm soát hơn 1/3 lượng chi tiêu công của Tây Ban Nha và đóng một vai trò quan trọng trong việc cắt giảm thâm hụt quốc gia.
Tin liên quan:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước