Thanh Hóa: Người dân bị từ chối xác nhận lý lịch đi xuất khẩu lao động

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/03/2017 13:33 GMT+7

VTV.vn - Một số lao động nữ tỉnh Thanh Hóa đi XKLĐ tại Saudi Arabia không được chính quyền địa phương xác nhận lý lịch do doanh nghiệp XKLĐ không nằm trong danh sách được cấp phép.

Xuất khẩu lao động đã và đang mở ra một cơ hội việc làm với khoản thu nhập tương đối cao cho người lao động, đơn cử như trường hợp của chị Trương Thị Thiêm trú tại huyện Như Xuân. Chị là lao động chính của gia đình với người chồng mắc bệnh hiểm nghèo đã hơn 20 năm còn mẹ già yếu.

Biết thông tin xuất khẩu lao động với thu nhập 9 triệu VNĐ/tháng, chị chuẩn bị hồ sơ và xin xác nhận sơ yếu lý lịch tại xã. Thế nhưng, khi đến UBND xã, chính quyền địa phương từ chối với lý do doanh nghiệp XKLĐ đó không nằm trong danh sách được huyện cho phép.

Khi đem thắc mắc của người dân lên gặp phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Như Xuân, đại diện cơ quan này khẳng định đó là chỉ đạo thống nhất từ huyện.

Hàng loạt công ty xuất khẩu lao động bị thanh tra, rút giấy phép Hàng loạt công ty xuất khẩu lao động bị thanh tra, rút giấy phép Kiên quyết rút giấy phép các DN yếu kém, lành mạnh hóa thị trường xuất khẩu lao động Kiên quyết rút giấy phép các DN yếu kém, lành mạnh hóa thị trường xuất khẩu lao động Siết chặt quản lý xuất khẩu lao động nước ngoài Siết chặt quản lý xuất khẩu lao động nước ngoài

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước