Thủ tướng đề nghị tỉnh Hà Nam không phát triển thêm các nhà máy xi măng

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 20/05/2018 20:29 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Nam vào tối 19/5, Thủ tướng đề nghị tỉnh Hà Nam không phát triển thêm các nhà máy xi măng trên địa bàn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nam đẩy mạnh phát triển công nghiệp như gần đây, tỉnh đã có 8 khu công nghiệp với 253 dự án đi vào sản xuất, nên chỉ trong quý I, kim ngạch xuất khẩu đã đạt trên 400 triệu USD, tăng trên 40% so với cùng kỳ. 

Thủ tướng cho rằng, với tốc độ phát triển và điều kiện của Hà Nam thì chậm nhất sau 2 năm nữa, tỉnh phải tự cân đối được ngân sách, thôi nhận hỗ trợ từ Trung ương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị tỉnh Hà Nam tiếp tục cải cách hành chính để nâng cao được chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời phải có khát vọng, ý chí và quyết tâm để hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm nay. Trong năm tới, phải hoàn thành được thiết chế công đoàn đầu tiên với gần 1.000 căn nhà cho công nhân mà Thủ tướng đến thăm chiều 19/5. 

Thủ tướng đề nghị, trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hà Nam phải đi liền với đô thị hóa nên lãnh đạo tỉnh phải có định hướng phát triển đô thị trong tương lai, với trung tâm là Phủ Lý. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị Hà Nam tiếp tục đi đầu trong việc thí điểm tích tụ và tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ. Tới đây, tỉnh cần sơ kết mô hình này để báo cáo tại hội nghị toàn quốc về tích tục và tập trung ruộng đất. Bởi nếu tiếp tục tư duy cũ thì không thể phát triển được nền nông nghiệp hàng hóa. 

Về ô nhiễm sông Đáy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mấu chốt của vấn đề này là sông Nhuệ ở Hà Nội bị ô nhiễm dẫn đến hiện tượng cả km sông sủi bọt trắng xóa. Tới đây, Thủ tướng sẽ kiểm tra tình trạng này và sẽ có hội nghị của Chính phủ với các tỉnh vì cơ chế, Chủ tịch ủy ban nhân dân của 1 trong 5 tỉnh, thành luân phiên làm Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường sông Nhuệ - sông Đáy không hiệu quả.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế sớm báo cáo Thủ tướng về nguyên nhân chậm tiến độ xây dựng cơ sở hai bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai tại Hà Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước