Thủ tướng: Kết quả tín nhiệm thôi thúc Chính phủ làm việc tốt hơn

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/11/2018 19:53 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng cho rằng, dù số phiếu thấp hay cao thì đều thôi thúc Chính phủ làm việc tốt hơn, nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và Quốc hội...

Sáng 3/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các thành viên Chính phủ như 5 ngón trên một bàn tay, có ngón ngắn ngón dài, nên phiếu tín nhiệm người thấp, người cao là chuyện bình thường. Nhưng điều quan trọng nhất là các thành viên Chính phủ luôn đoàn kết trong quá trình phát triển đất nước, dù gặp phải rất nhiều khó khăn trong chỉ đạo điều hành. Từ kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa qua, Thủ tướng mong Quốc dân đồng vào và Quốc hội sẽ thông cảm để các thành viên Chính phủ nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Về kết quả kinh tế - xã hội của tháng 10, Thủ tướng khẳng định, các mặt đều chuyển biến tích cực, kết quả tốt hơn cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng tăng 3,6%. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt kỷ lục hơn 200 tỷ USD, tương đương của cả năm ngoái. Xuất siêu 6,4 tỷ USD. Trong khi đó, chỉ số nhà quản trị mua hàng tăng từ 51,5 điểm tháng 9 lên 53,9 điểm vào tháng 10, thể hiện sự tiếp tục cải thiện mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất. 

Tình hình này càng củng cố thêm dự báo nền kinh tế sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu mà Quốc hội đã đề ra. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành địa phương tuyệt đối không được chủ quan, như nông nghiệp cần phải đạt kim ngạch gần 7 tỷ USD nữa mới đạt chỉ tiêu 40 tỷ USD. Bên cạnh đó, phải tích cực có ngay giải pháp đối với những mặt còn tồn tại, trong đó có năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam do Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá bị tụt 3 bậc. Còn chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam do Ngân hàng Thế giới đánh giá bị tụt 1 bậc so với năm 2017.

Thủ tướng: Kết quả tín nhiệm thôi thúc Chính phủ làm việc tốt hơn - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi liệu có bao nhiêu thành viên Chính phủ đã nghiên cứu kỹ 12 nhóm trụ cột với 98 tiêu chí trong đánh giá năng lực cạnh tranh của Diễn dàn Kinh tế Thế giới, hay 10 nhóm chỉ tiêu trong đánh giá môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới. Trên tinh thần đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nhiệm vụ mà các bộ phải thực hiện để nâng hạng ở từng chỉ tiêu, đi cùng với việc khi xây dựng dự thảo Nghị quyết 19 của năm tới phải tập trung vào các giải pháp ở những lĩnh vực mà Việt Nam đang bị tụt hạng.

Trong dự thảo Nghị quyết 01 mà Chính phủ sẽ thảo luận vào tháng sau phải có các giải pháp tập trung vào khuyến khích đổi mới sáng tạo gắn với Cách mạng công nghiệp 4.0 để Việt Nam không bị tụt hậu vì đây là tính sống còn của đất nước. Một nhiệm vụ khác cũng được Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ đó là phải cắt giảm điều kiện kinh doanh. Nhất là không được để xảy ra tình trạng "một chìa nhiều khóa, hoặc điều kiện nó núp bóng điều kiện kia", nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các Bộ trưởng phải thực hiện những lời hứa trước Quốc hội, cũng như khắc phục ngay những tồn tại mà các đại biểu Quốc hội đã chỉ ra. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần sửa ngay Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Đối với Nghị định về an ninh mạng, Thủ tướng khẳng định sẽ được xây dựng trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch và được lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy trình để vừa bảo đảm được an ninh quốc gia vừa tôn trọng và bảo vệ quyền con người. 

Thủ tướng giao các bộ liên quan chuẩn bị Hội nghị chuyên đề về chống tham nhũng vặt và hội nghị chuyên đề giải quyết những vướng mắc trong lĩnh vực du lịch. Đồng thời yêu cầu các bộ phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội trong việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2019 trên cơ sở kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để trình Quốc hội thông qua. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để Chính phủ chỉ đạo, điều hành trong năm tới

Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước