Thúc đẩy hợp tác công - tư trong nông nghiệp

Đỗ Thủy, Chu Thái (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/11/2016 23:52 GMT+7

Quang cảnh hội nghị. Nguồn ảnh: baochinhphu.vn

VTV.vn - Hội nghị thường niên về đối tác công - tư PPP trong nông nghiệp đã diễn ra sáng 30/11 tại Hà Nội.

Ngày 30/11, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị đối tác phát triển nông nghiệp bền vững nhằm đánh giá các hoạt động trong khuôn khổ hoạt động đối tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, đến năm 2016, Bộ NN&PTNT đã và đang triển khai 8 nhóm PPP với khoảng 60 đối tác, bao gồm 15 tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong 8 lĩnh vực, ngành hàng chính là cà phê, chè, rau quả, gia vị, thủy sản, hóa chất và tài chính nông nghiệp.

Với sự tham gia đầu tư của hàng loạt tập đoàn đa quốc gia lớn như Nestlé, Unilever vào 8 chuỗi ngành hàng chủ lực, các mô hình đối tác công tư đã mang lại nhiều lợi ích. Bộ NN&PTNT khẳng định PPP là công cụ quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và tập trung vào chế biến nông sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước