Tin tai nạn lao động

TH-Thứ sáu, ngày 12/11/2010 11:32 GMT+7

Trong hai ngày (từ 11-12/11), tại Bắc Ninh, Quảng Ninh đã xảy ra 2 vụ tai nạn lao động làm 6 công nhân tử nạn.

Tại Bắc Ninh:

Hồi 13h30 ngày 11/11, tại xưởng sản xuất đóng gói bật lửa gas ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã xảy ra cháy làm 3 người chết tại chỗ.

Thượng tá Nguyễn Văn Đằng, Phó Trưởng công an thị xã Từ Sơn cho biết, vụ cháy nổ xảy ra tại khuôn viên có diện tích 100m² của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đình Bảng, phường Đình Bảng làm 3 lao động thiệt mạng tại chỗ gồm: Nguyễn Thị Nhung (SN 1994) ở Yên Thế (Bắc Giang); Nguyễn Thị Hà (SN 1994) ở Quảng Xương (Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Phương (SN 1990) ở Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Vụ cháy làm thi thể các nạn nhân biến dạng, không xác định rõ được danh tính từng người.

Tại Quảng Ninh:

Khoảng 3h ngày 12/11, tại lò Thượng mức +38 đến +100, vỉa 11, khu Nam, Phân xưởng Đào lò 2, Công ty than Dương Huy (Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam) đã xảy ra vụ bục nước lò khiến 3 công nhân tử nạn, 1 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong là: Đỗ Xuân Hưng, thợ lò bậc 5/6 (SN 1985, quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình); Chu Văn Hòa, thợ lò bậc 4/6 (SN 1981, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Dương, thợ lò bậc 4/6 (SN 1988, quê Nông Cống, Thanh Hóa).

Công nhân bị thương là anh Vũ Đức Tiến (SN 1980), thợ lò bậc 4/6, trú ở phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước