Tình trạng “bò lậu” ở biên giới miền Trung

Diệu Trang-Thứ hai, ngày 20/01/2014 10:02 GMT+7

Mặc dù nạn buôn lậu bò ở khu vực biên giới một số tỉnh miền Trung và Nam Bộ diễn ra từ nhiều năm nay nhưng, khái niệm “bò lậu” không bao giờ có trong báo cáo của chính quyền địa phương.

Buôn lậu bò là vấn nạn gây ra nguy cơ liên quan thất thu thuế, dịch bệnh và sự nhiễu loạn thị trường. Tuy nhiên, trong báo cáo của chính quyền và các cơ quan chức năng đóng trên địa bàn thì không bao giờ có khái niệm “bò lậu”, nhưng thực tế lại cho thấy, buôn lậu bò vẫn là một vấn đề nóng ở khu vực biên giới miền Trung thời điểm hiện tại.

Sau đây là điều tra của nhóm phóng viên Diệu Trang – Trọng Hoàng ở biên giới Quảng Trị:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước