Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/02/2020 18:18 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 2/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Ngày 3/2/1903, Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời, gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng và rèn luyện Đảng cộng sản Việt nNm thành một Đảng kiên cường, giàu bản lĩnh và kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng cũng như xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta, Đảng ta một sự nghiệp vẻ vang, một di sản vô giá, đó là Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thời đại Hồ Chí Minh. Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - một tấm gương trong sáng, mẫu mực, trọn đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

VTV.vn - Sáng 28/1, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với nước tại Hoàng thành Thăng Long.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước