TP.HCM triển khai nhiều giải pháp kiểm soát môi trường

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 31/08/2019 06:21 GMT+7

Phối cảnh Nhà máy đốt rác phát điện Vietstar ở TP.HCM. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - TP.HCM sẽ đầu tư thêm một nhà máy đốt rác bằng điện có thiết bị quan trắc nước thải tự động.

Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại cuộc họp tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm của thành phố, diễn ra hôm 30/8.

Theo đại diện UBND TP.HCM, hiện nay rất khó kiểm tra nước xả thải ra môi trường từ các khu công nghiệp, khu chế xuất, và bệnh viện. Vì vậy, rất cần ứng dụng công nghệ để thành phố giám sát.

Nhà máy đốt rác bằng điện thứ 2 của TP.HCM sẽ được khánh thành trong tháng 9 này. Với 2 nhà máy, sẽ giúp xử lý 4.000 tấn rác mỗi ngày (tương đương một nửa lượng rác thải của thành phố).

Phân loại rác tại nguồn - Kết quả chưa như mong đợi Phân loại rác tại nguồn - Kết quả chưa như mong đợi

VTV.vn - Dù Hà Nội và TP.HCM đã triển khai kế hoạch phân loại rác tại nguồn được một thời gian, nhưng kết quả chưa đạt được như mong đợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước