Tràn lan thuốc kích thích giá đỗ không rõ nguồn gốc trên thị trường

Tuyết Mai-Thứ hai, ngày 12/05/2014 10:28 GMT+7

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển thuốc kích thích tăng trưởng cho giá đỗ không rõ nguồn gốc được nhập trái phép vào Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh cho người tiêu dùng.

Theo những người chuyên làm giá đỗ, loại thuốc này đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam khoảng vài năm nay và đã trở thành loại thuốc dùng phổ biến của các đầu nậu làm giá đỗ.

Hiện, giá đỗ dùng thuốc được bán tràn lan tại các chợ đầu mối và chợ dân sinh. Tuy nhiên, cách phân biệt giá đỗ dùng thuốc kích thích hay không rất đơn giản. Theo đó, giá đỗ tự làm thường gầy hơn và sẽ có phần dễ dài như sợi chỉ, còn giá dùng thuốc thì không và nhìn rất mập mạp, đẹp mắt.

Viện khoa học hình sự, Bộ Công an cũng cho biết, hóa chất này không thuộc loại được dùng trong thực phẩm do Bộ Y tế Việt Nam quy định.

Dưới đây là phóng sự phản ánh của nhóm phóng viên VTV, mời quý vị cùng theo dõi!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước