Trên 3000 ngôi nhà tại Quảng Bình bị ngập vì bão số 8

Xuân Thắng-Thứ sáu, ngày 20/09/2013 16:00 GMT+7

 Do ảnh hưởng bão số 8, từ ngày 17 giờ ngày 19/9 đến sáng nay (20/9), trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 100-250mm.

Tính đến 9 giờ sáng 20/9 mưa lũ đã làm cho trên 3000 nhà dân ở tỉnh Quảng Bình bị ngập, tập trung ở 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Trong đó huyện Lệ Thủy bị ngập 1.300 nhà, chủ yếu ở các xã vùng giữa như: An Thủy, Lộc Thủy, Phong Thủy, Liên Thủy; huyện Quảng Ninh bị ngập trên 1.500 nhà tập trung ở các xã vùng giữa như: Hàm Ninh, Hiền Ninh, Tân Ninh, Xuân Ninh và hai xã Miền núi Trường Sơn và Trường Xuân. Ngoài ra, huyện Tuyên Hóa cũng có 150 ngôi nhà bị ngập.

Đặc biệt, đường Hồ Chí Minh từ KM909 đến KM912 đi qua địa phận thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa bị ngập sâu hơn trên 1,5m, gây ách tắc giao thông, đường vào vùng đồng bào Rục cũng bị chia cắt hoàn toàn.

‘ Nhà dân bị ngập sâu trong nước lũ (Ảnh: Báo ĐT Nhân dân)

Trước tình hình bị lũ lụt chia cắt, cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng 585 đã tổ chức di dời 10 hộ đồng bào Rục với 37 nhân khẩu có nhà bị ngập đến nơi cao an toàn. Ngoài ra, đồn Biên phòng 585 đã chuẩn bị đủ nguồn lương thực dự trữ để hỗ trợ đồng bào trong vòng 15 ngày. Hiện tại đơn vị cũng đã bố trí 5 cán bộ chiến sỹ trực tiếp về cắm bản để hỗ trợ đồng bào khi có tình huống xấu xảy ra.

Sáng 20/9, nhiều trường học trên địa bàn hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy học sinh đã phải nghỉ học. Hàng chục ha hoa màu bị ngập lụt, hư hỏng. Các công trình thủy lợi, giao thông, đất, đá bị xói lở, trôi hàng chục ngàn m3. Nhiều trục đường giao thông nông thôn, nội đồng, liên thôn, liên xã bị hư hỏng, xói lở.

Để chủ động với các tình huống xấu do lũ lụt gây ra, hiện nay Bộ chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình luôn thường trực sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn trên các hướng với 220 cán bộ, chiến sĩ; 15, tàu, xuồng ca nô các các loại; 4 máy đẩy; 6 xe kéo xuồng; 1 xe chở quân và vật chất; 6 xe chỉ huy; 2 máy phát điện; 5 nhà bạt; 100 áo phao; 50 phao cứu sinh; 1500m dây thừng; 10 máy ICOM; lương thực, thuốc men, 100 thùng nước uống. ..

Trước diễn biến phức tạp của lũ lụt, với phương châm không để bất ngờ, bị động, hiện nay tỉnh Quảng Bình đang rất tích cực, khẩn trương chỉ đạo các địa phương, các ngành chủ động khắc phục thiệt hại do lũ, lụt gây ra.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước