Trên 30.000 đối tượng ma túy đã bị bắt

Quỳnh Trang-Thứ sáu, ngày 10/01/2014 16:02 GMT+7

Ảnh: VTV Online

Sáng 10/1, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy mại dâm đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2013 và triển khai công tác năm 2014.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2013 cả nước đã phát hiện, điều tra trên 20.000 vụ, bắt trên 30.000 đối tượng ma túy, thu giữ hàng nghìn kg heroin, thuốc phiện; nhiều đường dây mua bán, vận chuyển với số lượng ma túy lớn đã bị triệt phá, gần 16.000 bị cáo liên quan đến các tội danh về ma túy bị đưa ra truy tố xét xử.

Báo cáo cũng cho biết, công tác phòng chống HIV/AIDS cũng thu được kết quả khả quan. Trong năm, đã có gần 16.000 đối tượng đã được điều trị bằng Methadone tại 30 tỉnh, thành phố.

Về nhiệm vụ năm 2014, Ủy ban sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến mua bán, vận chuyển ma túy. Kiểm soát chặt các loại tiền chất thuốc gây nghiện; đẩy mạnh thông tin giáo dục về HIV/AIDS, chú trọng tới khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số, tiến tới sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế để chi trả thuốc ARV; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống ma túy mại dâm hiện nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước