Bão số 12 gây mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, lũ ống

VTV News-Thứ bảy, ngày 04/11/2017 09:10 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù bão số 12 đã suy yếu nhưng tầm ảnh hưởng vẫn còn rất lớn và có khả năng gây mưa rất to cho các địa phương chịu ảnh hưởng của nó.

Bão số 12 đổ bộ gây mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất 

Bão số 12 đổ bộ gây mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất 

Mặc dù bão đã suy yếu nhưng tầm ảnh hưởng vẫn còn rất lớn và có khả năng gây mưa rất to cho các địa phương chịu ảnh hưởng của nó.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng Phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết: "Cơn bão số 12 đã đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ trong sáng sớm nay đã gây ra đợt mưa lớn từ đêm qua. Tổng lượng mưa trong vòng 12 tiếng vừa qua ở khoảng 100 - 200mm, có nơi lên đến 300mm. 

Mưa lớn sẽ có khả năng gây ra một đợt lũ ở trên các sông ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, cấp độ báo động 2 - 3, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất đá".

 Bão số 12: Đà Lạt mưa lớn, gió giật mạnh 

Bão số 12: Đà Lạt mưa lớn, gió giật mạnh

Sau khi đi vào đất liền, bão số 12 cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Nam Tây Nguyên trong sáng nay (4/11). Tại Thành phố Đà Lạt và các huyện của tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra mưa lớn, kèm theo gió giật mạnh. Mặc dù không gây thiệt hại nghiêm trọng, tuy nhiên mưa lớn, kèm theo gió mạnh đã khiến cho một số cây thông hàng chục năm tuổi trên địa bàn Thành phố Đà Lạt bị gẫy đổ.

Mưa to, kèm theo gió lớn đã làm gẫy đổ 10 cây thông cao hơn 30 mét, 1 trụ điện tại các tuyến phố Đà Lạt, rất may tại thời điểm cây gãy đổ không có phương tiện giao thông qua lại.

Ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng cũng đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học trong ngày hôm nay. Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến trưa nay trên địa bàn đã có 20 cây xanh bị ngã đổ, khoảng 10 ngôi nhà tại Đà Lạt và huyện Đam Rông bị tốc mái, riêng hệ thống thủy điện đang xả lũ với lưu lượng vừa phải để tránh gây ngập úng cục bộ khu vực hạ lưu.

 Bão số 12 càn quét Khánh Hòa, nhiều nhà dân bị đổ sập, hư hỏng nặng 

PTT Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó khắc phục hậu quả bão số 12 tại Khánh Hòa

Trong sáng nay (4/11), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả của bão số 12 tại tỉnh Khánh Hòa.Mặ dù cấp độ gió đã giảm hơn so với sáng sớm, nhiều phương tiện giao thông đã có thể lưu thông lại trên đường, nhưng hiện nay mưa vẫn khá lớn, sóng biển dâng cao. Nhiều nơi, sóng đã vượt qua bờ kè và tràn qua khu vực đường đi. Ở TP Nha Trang, nhiều nơi trong tình trạng hoang tàn, đổ nát.lớn Bão số 12 gây mưa to gió giật, cây cối đổ la liệt trên đường phố Nha Trang. 

Tại Khánh Hòa, nhiều cây xanh bị bật gốc, gãy đổ chắn ngang đường, hệ thống điện, hạ tầng viễn thông ở nhiều khu vực bị đứt, mất điện và mất kết nối hệ thống mạng tạm thời. Một số tuyến đường bị ngập sâu gây chia cắt.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá đây là cơn bão mạnh gây thiệt hại nghiêm trọng tại tỉnh Khánh Hòa và các vùng lân cận.

Trước mắt, bão chưa tan, gió còn mạnh, lãnh đạo các tỉnh nghiêm cấm người dân ra ngoài, có giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân, công trình, nhà ở.

 Ảnh hưởng bão số 12, gió quật đổ nhiều bảng hiệu, cây cối ở Đà Nẵng 

Đà Nẵng khắc phục ảnh hưởng bão số 12

Sáng nay (4/11), do ảnh hưởng của bão số 12, gió lớn đã làm một số cây xanh ngã đổ, trong đó 1 cây trên đường Hùng Vương gần chợ Hàn, đã ngã đè lên anh Lê Đức Tân, sinh năm 1970 , quê Đại Lộc, Quảng Nam đang mua hàng tại chợ Hàn Đà Nẵng khiến anh bị thương nặng. Lực lượng chức năng cùng người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng. Công ty cây xanh Đà Nẵng cũng đã có mặt ở hiện trường để dọn dẹp cây ngã đổ.

Lúc này, thành phố Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục theo dõi để kịp thời ứng phó với mưa bão, đặc biệt là trong Tuần lễ Cấp cao APEC sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Bão số 12 gây mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, lũ ống - Ảnh 5.

Các biển quảng cáo gãy đổ ở Đà Nẵng (Ảnh: Hoàng Thái/VTV8)

Ngoài tình trạng cây cối và bảng hiệu bị gió giật ngã đổ trên một số tuyến đường, một cổng chào trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp ven biển cũng bị ngã đổ, chắn ngang đường.Khu vực bãi biển Mỹ Khê do nước biển dâng, sóng lớn đã tiến sát vào hệ thống bờ kè dọc tuyến biển này. Các cửa hàng kinh doanh ở đây cũng bị gió thổi bay mái lợp phía trước.

Còn tại khu vực đê kè chân cầu Thuận Phước, nước biển dâng cao lấp đê kè tiến sát vào tuyến đường giao thông phía trên. Hiện tại thành phố Đà Nẵng vẫn đang có mưa và gió lớn. Lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng cũng đã có mặt tại những nơi bị thiệt hại, khẩn trương khắc phục những thiệt hại ban đầu.

Sáng nay, một số phương tiện đang neo đậu dọc tuyến biển thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đã bị sóng biển đánh chìm. Đồn Biên phòng Sơn Trà đã huy động hơn 30 cán bộ chiến sĩ cùng với địa phương tham gia cứu kéo. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố khuyến cáo, các phương tiện đang neo đậu dọc sông Hàn không được tự ý di chuyển, dễ gây tai nạn.

Cũng theo Ban Tác chiến Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, tính đến 10h hôm nay, thành phố Đà Nẵng còn 17 phương tiện, 100 lao động đang ở trên các vùng biển. Tất cả các phương tiện đều đã được thông báo tình hình mưa bão và tìm nơi trú tránh. 

Tâm bão số 12 đã ở trên khu vực Nam Tây Nguyên

Hồi 13h ngày 04/11, vị trí tâm bão số 12 ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia.Cấp độ rủi ro thiên tai bão: cấp 3.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Biển động mạnh.Gió mạnh trên đất liền: Trên đất liền ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, các tỉnh Nam Tây Nguyên có gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 10-11. Khu vực ven biển các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo mưa lớn: Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận tiếp tục có mưa rất to đến đặc biệt to. Các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to.

 Bão số 12 đổ bộ Đăk Lăk, 200 ngôi nhà bị tốc mái 

Bão số 12 gây thiệt hại tại Đăk Lăk

Tại các huyện phía Đông của tỉnh Đăk Lăk như: Krông Păk, Ea Kar, Ma Đrăk, mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh cấp 9, đã gây ra thiệt hại không nhỏ đến đời sống và sản xuất kinh doanh của người dân. 

Chỉ sau đúng 1 đêm, gia đình chị Nguyễn thị Hằng, ở xã Ea Lai, huyện Ma Đrăk, tỉnh Đăk Lăk, đã rơi vào cảnh trắng tay. Bởi toàn bộ hơn 1.300 trụ tiêu chuẩn bị cho thu hoạch vụ đầu tiên đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Không chỉ việc sản xuất kinh doanh của người dân chịu thiệt hại, mà với sức gió mạnh cấp 9, cơn bão số 12 còn khiến cho nhiều ngôi nhà bị tốc mái, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân

Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn huyện Ma Đrăk, đã có gần 200 ngôi nhà bị tốc mái; 3 thôn và 4 buôn hoàn toàn bị cô lập do ngập sâu trong nước, cùng với đó là rất nhiều cây cối, biển hiệu quảng cáo và các trụ điện cao thế bị đổ gãy.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đăk Lăk, một số nhà dân, trụ sở cơ quan và trường học tại các huyện Ea Kar, Ma Đrăk bị tốc mái, hư hỏng. Nhiều trụ điện bị đổ gãy khiến cho 14/16 xã của huyện Ea Kar bị cắt điện. Riêng huyện Ma Đrăk thì mất điện hoàn toàn. Đến thời điểm này, vẫn chưa xảy ra thương vong về người. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của tỉnh Đăk Lăk, cũng đã sẵn sàng các phương án, để ứng phó với tình huống xấu nhất do cơn bão số 12 có thể gây ra.

Mất điện diện rộng do bão số 12

Mất điện diện rộng do bão số 12

Bão số 12 đổ bộ vào các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định đã gây nhiều thiệt hại cho hệ thống truyền tải điện ở các địa phương này, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện cho cả khu vực và một số tỉnh phía Nam.

Bão số 12 gây mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, lũ ống - Ảnh 8.

Gió mạnh quật đổ hàng loạt cây xanh trên đường phố Nha Trang. (Ảnh độc giả cung cấp)

Bão đã làm 4 đường dây tại khu vực Khánh Hòa, Phú Yên thuộc lưới điện 220 KV, 500 KV bị sự cố, 14 đường dây 110 KV khu vực Bình Định đến Khánh Hòa và 10 trạm biến áp 110 KV thuộc Phú Yên và Khánh Hòa bị mất điện.

Hiện nay khu vực Khánh Hòa mất điện toàn bộ tỉnh, trừ TP Cam Ranh, khu vực Phú Yên - mất điện toàn tỉnh, khu vực Bình Định - mất điện ở Phú Tài và Phú Cát. 

Vietnam Airlines hủy thêm 14 chuyến bay do bão số 12 

 Do ảnh hưởng của bão số 12, hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines - hôm nay (4/11) đã quyết định hủy thêm 14 chuyến bay bao gồm: các chuyến bay giữa Hà Nội và Quy Nhơn; giữa TP.HCM và Quy Nhơn; giữa TP.HCM và Buôn Ma Thuột; giữa Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột; giữa Hà Nội và Đà Lạt; giữa TP.HCM và Đà Lạt; giữa Hà Nội và Chu Lai.

Hãng sẽ triển khai kế hoạch bay bù cho các chuyến bay trên trong ngày mai (5/11). Ngoài ra, một số chuyến bay nội địa của Hãng cũng bị chậm chuyến do ảnh hưởng dây chuyền.

Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Bên cạnh đó, các hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ các sân bay: Cam Ranh, Quy Nhơn, Đà Lạt, Pleiku, Buôn Ma Thuột trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của hãng nhằm chủ động lịch đi lại. Thông tin chi tiết trên website www.vietnamairlines.com; hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 1900 1100.

 Bão số 12 gây mưa diện rộng ở Tây Nguyên, diễn biến lũ nâng lên mức khẩn cấp 

Đến trưa nay (4/11), bão số 12 đã đi sang các tỉnh phía Nam Tây Nguyên, cường độ vẫn mạnh cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong chiều và đêm nay, bão sẽ tiếp tục đi về phía Tây, sang địa phận Campuchia mới yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão vào sâu, vùng mưa lớn đã mở rộng sang Tây Nguyên và ra phía Bắc, đến tỉnh Thừa Thiên - Huế. Lượng mưa cũng tăng lên theo thời gian. Nhiều nơi ở Đăk Lăk và khu vực Thừa Thiên - Huế - Khánh Hòa, lượng mưa trong hơn 16 tiếng qua đã đạt từ 222 - 437 mm.

Mưa lớn sẽ còn mở rộng ra hết Trung Bộ, Tây Nguyên và cả miền Đông Nam Bộ. Trong đó từ Quảng Trị - Bình Thuận sẽ có mưa rất to đến đặc biệt to.

Mưa tăng lên, diễn biến lũ đã trở nên khẩn cấp. Hiện tại một loạt các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Gia Lai đang lên. Dự báo trong 12h tới, lũ vùng lũ sẽ mở rộng ra khắp khu vực Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên với mực nước từ báo động 1 - 2. Các sông Vu Gia, Trà Khúc, Sông Kôn, sông Cái sẽ xấp xỉ báo động 2 - 3. Cao nhất là sông Vệ - Quảng Ngãi, sông Kỳ Lộ - Phú Yên, sông Dinh - Khánh Hòa sẽ đều vượt báo động 3.

Nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.

TP Tuy Hòa (Phú Yên) tan hoang sau bão số 12

Theo ghi nhận của phóng viên VTV tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, chỉ sau một đêm, nhiều người không thể nhận ra thành phố Tuy Hòa. Cơn bão số 12 càn quét trên diện rộng và kéo dài suốt nhiều giờ liền. Gió giật cấp 15 đã hủy hoại mọi thứ ở thành phố Tuy Hòa.

TP Tuy Hòa (Phú Yên) tan hoang sau bão số 12

Hàng loạt trụ điện cao thế bị ngã đổ. Mất điện trên diện rộng. Với tình hình này, tình trạng mất điện phải mất nhiều thời gian nữa mới khắc phục được. Đến 7h sáng nay, không ai dám ra đường khi gió vẫn còn mạnh. Việc đi lại trên các con đường là vô cùng khó khăn khi cây cối ngã đổ, nhiều tuyến đường ngập nước.

Vào lúc này, chưa thể xác định mức độ thiệt hại do bão số 12 gây ra trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Hiện tại, tỉnh Phú Yên tổ chức lực lượng đến cơ sở để tập trung giải quyết hàng loạt vấn đề phát sinh sau bão.

Bão số 12 đổ bộ Khánh Hòa, 1 cháu bé bị thương nhẹ

Đến 9h sáng nay (4/11), ở tỉnh Khánh Hòa vẫn còn mưa rất lớn và gió giật mạnh. Một cháu bé ở thành phố Nha Trang bị thương nhẹ do bão số 12.

Nhiều cây xanh tiếp tục bị bật gốc gãy đổ chắn ngang đường. Hệ thống dây điện, dây viễn thông ở nhiều khu vực bị mưa gió làm đứt, dẫn đến mất điện và mất kết nối hệ thống mạng tạm thời. Một số tuyến đường bị ngập từ 0,5 - 1m.

Bão số 12 gây mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, lũ ống - Ảnh 10.

Nhiều cây xanh bị gió quật đổ chắn ngang đường.

Mưa lớn và gió mạnh kéo dài cũng đã khiến cho hàng nghìn căn nhà của người dân bị tốc mái, sập tường, nhiều công trình trường học, trụ sở các cơ quan bị hư hỏng nặng, trong đó nặng nhất là huyện Vạn Ninh - một trong những địa phương có mắt bão số 12 đi qua.

Huyện Vạn Ninh đã phải di chuyển gần 7.000 người dân về nơi an toàn. Nước ở các sông cũng bắt đầu lên nhanh. Hiện, ghi nhận 1 cháu bé ở thành phố Nha Trang bị thương nhẹ do bão. Trước thực tế này, chính quyền các địa phương liên tục cảnh báo người dân không được ra đường.

Phú Yên: Hàng trăm tàu thuyền bị chìm dù đang ở khu neo đậu

Bão số 12, cơn bão mạnh chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây, đã hoành hành từ 23h ngày 3/11 đến sáng 4/11. Chỉ sau một đêm, nhiều người dân không thể nhận ra thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Phú Yên lên kế hoạch khắc phục các vấn đề phát sinh sau bão

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết, đến thời điểm này, thiệt hại do bão số 12 gây ra cho tỉnh Phú Yên là rất lớn. Ngoài hàng trăm tàu thuyền bị chìm, rất nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản của bà con đã bị kéo giật ra biển, thiệt hại vẫn chưa thể thống kê chính xác. Bên cạnh đó, hàng nghìn ngôi nhà đã bị tốc mái. Hiện cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa thể thống kê được thiệt hại do bão vì gió bão vẫn đang rất mạnh.

Để khắc phục các vấn đề phát sinh sau bão, tỉnh Phú Yên đã tập trung chỉ đạo việc thống kê thiệt hại, phát quang các tuyến đường bị chia cắt do bão, cây đổ ngang chắn đường, tập trung hỗ trợ người dân sửa lại nhà cửa, khôi phục các lồng bè thủy sản, trục vớt tàu bị chìm để đảm bảo việc sản xuất sau bão.

Bão số 12 tiếp tục di chuyển sang khu vực Tây Nguyên

Trong vài giờ tới, bão số 12 vẫn nằm trong địa phận nước ta và di chuyển sang khu vực Tây Nguyên, đồng thời ảnh hưởng phần nào tới miền Đông Nam Bộ.

Bão số 12 tiếp tục di chuyển sang khu vực Tây Nguyên

Ông Trần Quang Năng, Trưởng Phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết: Tâm bão số 12 đã ở các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên với sức gió mạnh nhất lên tới cấp 11 - 13. Trong đêm 3/11, mưa đặc biệt lớn từ 100 - 200mm, có nơi lên đến 300mm.

Mặc dù hiện bão đã vào sâu trong đất liền, cường độ có suy giảm nhưng vẫn ở cấp 10 - 11, giật cấp 13. Mưa vẫn hoành hành trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi trong sáng 4/11, tiếp tục cảnh báo gió mạnh từ cấp 8 - 10. Ngoài ra, còn có các cảnh báo nước dâng, sóng lớn sau bão.

Bão số 12 giật cấp 15 đổ bộ Khánh Hòa gây mưa xối xả

Bão số 12 đã đổ bộ vào Khánh Hòa sáng nay (4/11) với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Dự báo, trong hôm nay bão sẽ quét qua Tây Nguyên rồi sang địa phận Campuchia và yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Ngoài gió mạnh, bão đang trút mưa xối xả xuống miền Trung, Tây Nguyên. Lượng mưa tăng lên từng phút. Tại tâm mưa Thừa Thiên Huế - Khánh Hòa, lượng mưa trong 13 tiếng qua đã trên 164mm. nguy cơ mất an toàn hồ chứa, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa - nơi mà bão đổ bộ đã gây mưa rất to. Theo hệ thống đo mưa chuyên dụng Vrain, các điểm đo mưa xung quanh hồ Tu Bông thuộc huyện Vạn Ninh của tỉnh này đều đo được từ 316 - 410 mm.

Dự báo, Khánh Hòa cũng như toàn bộ khu vực Quảng Trị - Bình Thuận sẽ còn mưa rất to đến đặc biệt to, sau đó vùng mưa lan rộng ra Hà Tĩnh, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ.

Vì vậy trong hôm nay, lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục lên. Mực nước trên sông Vu Gia, Sông Trà Khúc, Sông Vệ sẽ xấp xỉ báo động 2 - báo động 3.

Ảnh hưởng bão số 12, một người chết do lũ cuốn ở Quảng Ngãi

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, ở Quảng Ngãi 2 ngày vừa qua có mưa to, gây ngập lụt, sạt lở ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Tình trạng sạt lở đất đã xuất hiện ở một số vùng núi như Ba Tơ và Trà Bồng khiến 4 con trâu bị vùi lấp. Nước lũ cũng đã khiến một nạn nhân tử vong. Nạn nhân là ông Phạm Văn Hiệu (SN 1964, ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ) bị nước lũ cuốn trôi khi đang lội qua suối trên đường đi làm về.

Những cơn mưa to khiến cho mực nước ở các con sông dâng cao. Sông Trà Khúc mức nước đạt 5m, ở mức báo động 2; Sông Vệ lên mức 4,1m, dưới báo động 3.

Mưa to nước sông dâng cao khiến nhiều vùng trũng tại các huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành bị cô lập.

Bình Thuận tích cực kiểm tra công tác chống bão số 12 trong đêm

Bình Thuận tích cực kiểm tra công tác chống bão số 12

Phía Bắc của tỉnh Bình Thuận là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của của cơn bão số 12 - Damrey, do vậy trong những ngày gần đây, các phương án ứng phó với bão đã được triển khai quyết liệt.

Di dời dân đến nơi an toàn là một trong những mục tiêu phòng tránh bão được đặt lên hàng đầu tại đây. Trên toàn huyện Tuy Phong có tổng cộng 8 xã, thị trấn ven biển với hơn 700 hộ dân nằm trong khu vực không an toàn. Đến đêm qua, tỷ lệ hộ dân tại vùng có nguy cơ cao nhất được di dời đạt hơn 97%, trong đó các đối tượng, người già và trẻ em đã đến nơi an toàn, gần như 100%. Những hộ còn sót lại đều được vận động và hỗ trợ nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực ven biển.

Ngoài kiểm tra việc di dời hộ dân, đoàn cũng đến tuần tra tại những khu vực trọng điểm như công trình phòng chống thiên tai đê, kè, những khu vực trú ghe tàu ven biển, cũng như cập nhập và thông tin liên tục diễn biến của bão đến các địa phương, tránh chủ quan. Bên cạnh đó, lực lượng công an, dân quân tự vệ cũng được triển khai trực 24/24 để bảo vệ tài sản của người dân, tránh bị kẻ gian lợi dụng, kịp thời xử lý những tình huống xấu nếu có.

Do đã chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão số 12 từ sớm và đồng bộ nên đến thời điểm này, mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát, đảm bảo an toàn tối đa về người và của trước, trong và sau bão.

Phú Yên: Mất điện, mưa lớn, cây và nhiều cột điện gãy đổ

Ngay từ 23h đêm qua (3/11), mưa to gió lớn trên khắp địa bàn tỉnh Phú Yên. Người dân vùng biển đã chứng kiến nhiều lần gió bão nhưng theo họ bão số 12 là cơn bão mạnh nhất với sức tàn phá dữ dội.

Bão số 12 đổ bộ Phú Yên (PV Ái Linh và Than Hưng - VTV ghi lại)

Toàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã mất điện sau khi bão làm gãy đổ hàng loạt trụ điện. Tình trạng mất điện gây khó khăn trong công tác ứng phó với bão. Cây cối đổ ngã, mưa gây ngập nhiều tuyến đường.

Bão số 12 gây mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, lũ ống - Ảnh 15.

Người dân vùng biển Phú Yên đã chứng kiến nhiều lần gió bão nhưng theo họ đây là cơn bão mạnh nhất với sức tàn phá dữ dội. (Ảnh: Hoàng Thái/VTV8)

Từ chiều 3/11, việc di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đã được các chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên thực hiện.

Quảng Ngãi: Nước sông dâng nhanh, một người chết do lũ

Dù không phải là tâm bão nhưng ảnh hưởng của cơn bão số 12 cũng khiến cho thời tiết ở Quảng Ngãi 2 ngày có mưa to, gây ngập lụt, sạt lở ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Hình ảnh ghi lại được ở Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của bão, nước sông dâng cao, một người chết vì lũ

Những cơn mưa to dần khiến cho mực nước ở các con sông dâng cao. Sông Trà Khúc mức nước đạt 5,m ở mức BĐ2; Sông Vệ lên mức 4,1m, dưới BĐ3 0,4m. Đã có tình trạng sạt lở đất ở một số vùng núi như Ba Tơ và Trà Bồng khiến cho 4 con trâu bị vùi lấp. Đã có 1 nạn nhân bị tử nạn do lũ. Nạn nhân là ông Phạm Văn Hiệu (SN 1964, ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ bị nước lũ cuốn trôi khi đang lội qua suối trên đường đi làm về... Mưa to nước sông dâng cao khiến cho nhiều vùng trũng tại các huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành cũng bị cô lập.

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, hiện lực lượng chức năng đã kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền tìm nơi tránh, trú bão an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn 2 tàu cá mang biển KS QNg 90478 và QNg 95249 của ngư dân xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) mất liên lạc với đất liền. Hiện các cơ quan chức năng đang tìm cách kết nối thông tin với ngư dân trên tàu.

Ninh Thuận có mưa nhưng không xuất hiện dông lốc

Do ảnh hưởng của bão số 12, từ tối qua (3/11) đến sáng nay (4/11), tại TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) có mưa, tuy nhiên địa bàn không xuất hiện tình trạng dông lốc.

"Trước ảnh hưởng của cơn bão số 12, hiện nay tỉnh Ninh Thuận đang tập trung rà soát hồ chứa. Đối với những hồ chứa nhiều nước tỉnh đã chủ động xả lũ 40 hồ. Tỉnh cũng chủ động rà soát các khu vực ven sông và các khu vực ven suối, đặc biệt là các tuyến đường dễ bị sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân" - ông Lưu Xuân Vinh, người trực tiếp giám sát công tác khắc phục, ứng phó bão, cho biết. Do ảnh hưởng của bão số 12, từ tối qua (3/11) đến sáng nay (4/11), tại TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) có mưa, tuy nhiên địa bàn không xuất hiện tình trạng dông lốc.

Tránh bão số 12, Khánh Hòa di dời hơn 8.000 hộ dân đến nơi an toàn

Hiện nay tại Khánh Hòa, bão số 12 đang gây mưa và gió mạnh cấp 9 - 10. Toàn bộ người dân sống quanh khu vực bờ biển tuân thủ rất tốt sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy. Tất cả tàu, thuyền đã neo đậu tránh bão, người dân đã lên bờ.

Hôm qua (3/11), chính quyền địa phương đã tổ chức di dời hơn 8.000 hộ ở vùng nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn.

Ở những điểm xung yếu, lực lượng quân đội, công an được bố trí và sẵn sàng chờ lệnh của Ban Chỉ huy.

Bão số 12 nguy hiểm tới mức nào? Bão số 12 nguy hiểm tới mức nào? Bão số 12 giật cấp 15 đổ bộ Phú Yên - Ninh Thuận Bão số 12 giật cấp 15 đổ bộ Phú Yên - Ninh Thuận Bão số 12 giật cấp 15, càng gần bờ càng mạnh Bão số 12 giật cấp 15, càng gần bờ càng mạnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước