Trung Bộ và Tây Nguyên có nguy cơ hạn hán

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/04/2020 06:02 GMT+7

Khô hạn và xâm nhập mặn có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân và nhiều diện tích lúa Đông Xuân tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn tiếp tục có nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong các tháng tiếp theo.

Đó là dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Cụ thể, từ tháng 4-5, mực nước trên các sông ở đây tiếp tục xuống và ở mức thấp. Lượng dòng chảy trên các sông phổ biến ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 15 đến 70%.

Trong thời gian trên, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước có thể xảy ra tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, từ Phú Yên đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Triển khai giải pháp ứng phó hạn hán cho vụ Hè Thu Triển khai giải pháp ứng phó hạn hán cho vụ Hè Thu

VTV.vn- Kịch bản ứng phó với hạn hán được đưa ra tại Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 và triển khai vụ hè Thu khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sáng 13/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước