Trung Quốc: Phá đường dây buôn bán trẻ em quy mô lớn

Thu Thủy-Thứ năm, ngày 08/12/2011 09:00 GMT+7

178 em nhỏ đã được giải cứu, 608 nghi phạm đã bị bắt giữ trong vụ triệt phá hai đường dây buôn bán trẻ em được cho là "cực kỳ nguy hại" của công an Trung Quốc. Hơn 5.000 cảnh sát tại 10 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc đã phối hợp thực hiện hoạt động này.

Trẻ em là đối tượng dễ bị lừa bán ở Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

Tại tỉnh Tứ Xuyên, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 399 đối tượng trong đường dây buôn bán trẻ sơ sinh và cứu thoát 132 trẻ em.
Kể từ tháng 5/2011, cảnh sát Tứ Xuyên đã phát hiện ba trẻ em đang bị vận chuyển cùng với ba đối tượng trên xe ôtô tại Quốc lộ 108, huyện Thạch Miên, tỉnh Tứ Xuyên. Qua điều tra, cả ba đối tượng trên đều có tiền án về tội buôn bán trẻ em. Còn tại tỉnh Phúc Kiến, 119 kẻ tình nghi cũng bị bắt giữ vì tội buôn bán trẻ sơ sinh. 47 trẻ em đã được giải cứu.
Kể từ khi tiến hành chiến dịch ngăn chặn buôn bán trẻ em hồi tháng 4/2009, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá 7.025 băng nhóm buôn người, giải cứu 18.518 em nhỏ và 34.823 phụ nữ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước