Tượng Phật bằng đồng lớn nhất miền Bắc

Đông Hoài-Thứ sáu, ngày 30/07/2010 14:30 GMT+7

Ngày 29/7, pho tượng Phật kỷ lục bằng đồng lớn nhất miền Bắc đã được an vị tại chùa Viên Đình, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa (Hà Nội).

Pho tượng Phật A Di Đà bằng đồng lớn nhất miền Bắc

Pho tượng Phật A Di Đà cao 3m, có trọng lượng 5,7 tấn. Hiện tại, phần bệ để đặt tượng đã thi công xong, các tiểu cảnh, cây cảnh cũng đã được bố trí tại các địa điểm quanh khu chân tượng nhằm tôn thêm nét uy nghiêm của pho tượng.

‘ Phật tử các nơi đổ về chùa Viên Đình để chiêm bái pho tượng Phật A Di Đà

Được xây dựng từ năm 1831, chùa Viên Đình là ngôi chùa cổ có kiến trúc độc đáo còn sót lại ở xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Trong chùa còn có 8 viên Ngọc xá lợi Phật do Công chúa Thái Lan hiến tặng. Các nghệ nhân đúc đồng đã phải mất gần 1 năm để hoàn thành pho tượng Phật A Di Đà bằng đồng lớn nhất miền Bắc này.

‘ Làm lễ cung rước pho tượng từ cơ sở đúc đồng Quang Hà về chùa Viên Đình

Sau khi khánh thành, chắc chắn chùa Viên Đình, nơi an vị pho tượng Phật và Ngọc xá lợi Phật sẽ là điểm du lịch thu hút nhiều người đến chiêm bái.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước