Ukraine - Nga giải quyết tranh chấp khí đốt

Thuỳ Trang -Thứ ba, ngày 06/09/2011 14:00 GMT+7

Ukraine và Nga đang tiếp tục nỗ lực giải quyết tranh chấp về khí đốt. Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 5/9, Ngoại trưởng Ukraine bày tỏ hy vọng hai bên có thể tránh được một vụ kiện tại Tòa.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Ineternet)

Phát biểu tại Moscow sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga, Ngoại trưởng Ukraine Konstantin Grishenko cho biết, Ukraine hy vọng cuộc đàm phán về vấn đề khí đốt sẽ đi đến một thỏa thuận mà không cần phải ra Tòa, mặc dù Ukraine có đủ lập luận để bảo vệ quan điểm của mình tại bất cứ tòa án quốc tế nào.

Về phần mình, Nga khẳng định các hợp đồng mua bán khí đốt của Nga đều dựa trên các nguyên tắc quốc tế và bày tỏ hy vọng các bất đồng sẽ được giải quyết mà không bị chính trị hóa.

Nga theo đuổi các nguyên tắc chung về tôn trọng cam kết quốc tế, trong đó có các hợp đồng và các hiệp định liên chính phủ, chứ không gây khó khăn cho bất kỳ nước nào. Ông khẳng định, Nga theo đuổi các nguyên tắc đối tác chiến lược với Ukraine và đây là đường lối không thay đổi của ban lãnh đạo Nga.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước