Việt Nam nghiêm túc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/07/2019 21:19 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (người đứng giữa) và một số đại biểu quốc tế tại phiên họp. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

VTV.vn - Đại diện các nước và nhiều tổ chức quốc tế hoan nghênh nỗ lực bảo đảm quyền con người ở Việt Nam.

Ngày 4/7, tại phiên họp thông qua Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người chu kỳ thứ 3 tại Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã rà soát và thông báo sẽ thực hiện 241 trong tổng số 291 khuyến nghị nhận được ở kỳ đối thoại vào tháng 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung - Trưởng đoàn Việt Nam tham dự phiên họp đã có những chia sẻ với phóng viên VTV về đánh giá của các nước và các tổ chức quốc tế về những nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam.

Việt Nam chấp thuận gần 83#phantram khuyến nghị trong khuôn khổ cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát chu kỳ III về quyền con người Việt Nam chấp thuận gần 83#phantram khuyến nghị trong khuôn khổ cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát chu kỳ III về quyền con người

VTV.vn - Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định quá trình xem xét, chấp thuận các khuyến nghị được tiến hành kỹ lưỡng với sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước