Việt Nam sắp phải đối phó nhiều cơn bão dị thường

CBS-Thứ tư, ngày 16/07/2014 07:23 GMT+7

Do tác động của hiện tượng El Nino, Việt Nam có thể phải đón nhiều cơn bão dị thường. Ảnh minh họa

Các cơn bão năm nay bắt đầu muộn hơn so với nhiều năm. Tuy nhiên, theo các nhà Dự báo khí tượng thủy văn, mùa bão lũ năm nay do El Nino tác động nên diễn biến rất khó lường, bão tiềm ẩn nhiều bất thường, sức tàn phá rất mạnh.

Dự báo số cơn bão hoạt động trên Biển Đông năm nay sẽ ở mức thấp hoặc bằng trung bình nhiều năm với khoảng 10-12 cơn bão hoạt động ở Biển Đông, 5-6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

El Nino là khái niệm để chỉ hiện tượng nóng lên không bình thường (với ngưỡng chuẩn sai 0,5 độ C).

Vào năm El Nino xuất hiện, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới ít hơn về số lượng, song lại xuất hiện nhiều cơn bão có sức tàn phá mạnh.

Điển hình là El Nino 1997, 2006, 2009 đã có những cơn bão mạnh và hiếm như bão Linda (1997), Xangsane (2006) và Ketsana (2009) gây thiệt hại kỷ lục về người và tài sản.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhiều khả năng xuất hiện El Nino trong nửa cuối năm nay và có thể kéo dài đến mùa Xuân năm sau.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước