Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác quản lý cán bộ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/12/2017 22:00 GMT+7

VTV.vn - Trong quy định mới vừa được Bộ Chính trị ban hành thì đã xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác quản lý cán bộ.

Cán bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ. Hay thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến các khâu trong bổ nhiệm cán bộ được xác định rõ ràng, tránh tình trạng tùy tiện, áp đặt cá nhân trong bổ nhiệm cán bộ. Đây là một trong những điểm mới khi thực hiện Quy định 105 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vừa được Bộ Chính trị ban hành. Đại diện Ban Tổ chức Trung ương sẽ thông tin đầy đủ hơn về những điểm mới nổi bật của Quy định này. Mời quý vị theo dõi video trên!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước