Xâm nhập mặn tại các tỉnh ven biển ĐBSCL

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 07/03/2014 06:49 GMT+7

Cán bộ Xí nghiệp Thủy nông huyện Trà Cú đo độ mặn tại cống Trà Cú (tỉnh Trà Vinh). (Ảnh: Baocantho)

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, gió chướng hoạt động mạnh, tạo điều kiện cho nước mặn từ các cửa sông chính xâm nhập, lấn sâu vào đất liền thuộc các tỉnh ven biển ĐBSCL.

Để đối phó, các tỉnh trong vùng đã chủ động và tích cực thực hiện nhiều biện pháp công trình và phi công trình, đảm bảo có đủ nguồn nước ngọt phục vụ cho sản xuất và đời sống, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất cho người dân.

Tại Bến Tre, Trung tâm khí tượng Thủy văn dự báo: hiện nay, độ mặn 4 phần ngàn đã xâm nhập sâu vào đất liền, cách các cửa sông chính từ 30 đến 40 km. Dự báo đến cuối tháng 3, đầu tháng 4: độ mặn 4 phần ngàn sẽ xâm nhập sâu vào nội đồng, cách các cửa sông chính từ 50 km trở lên.

Tại Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau, nước mặn cũng đã xâm nhập sâu vào đất liền và đang uy hiếp lúa Đông Xuân muộn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước