Xây dựng "bệnh viện cho cây trồng"

CBS-Thứ ba, ngày 29/04/2014 09:00 GMT+7

Cán bộ "bắt bệnh" cây trồng, tư vấn cho nông dân ngay trên đồng ruộng. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đang phối hợp Trung tâm Sinh học nông nghiệp quốc tế (CABI) tổ chức triển khai mở rộng xây dựng Dự án "Bệnh viện cây trồng".

Với các “bệnh viện" cho cây trồng này, người nông dân đã có nơi để đưa cây trồng đến khám, chữa bệnh và được tư vấn thuốc đúng.

Theo VAAS, thay vì trước đây người nông dân thấy bệnh ở cây trồng thường tìm đến cửa hàng thuốc BVTV để mua và chủ cửa hàng bán cho thuốc gì thì dùng thuốc đó, việc thiết lập được 20 "bệnh viện cây trồng" ở bốn tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Tiền Giang, Bến Tre, đã giúp bà con phát hiện được nhiều bệnh và xử lý hiệu quả.

Tại hai tỉnh Hưng Yên và Vĩnh Phúc, VAAS đã lập năm "bệnh viện cây trồng", mỗi bệnh viện có hai bác sĩ, với lịch khám định kỳ ngày mùng 5 và 25 hàng tháng. Việc thành lập "bệnh viện cây trồng" đã giúp người nông dân chuyển từ hoạt động BVTV thuần tuý sang hướng chuyên sâu về sức khoẻ cây trồng.

Hiện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng đã có chương trình đào tạo bác sĩ cây trồng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước