Phú Yên: Hơn 5.500 ha cây trồng bị khô hạn nặng

Hải Duyên-Thứ sáu, ngày 21/03/2014 17:16 GMT+7

Tại Phú Yên, tình trạng hạn hán đang đe dọa tới hàng loạt các cây trồng của tỉnh. Trên địa bàn huyện miền núi Sông Hinh, hiện có tới  5.500 ha cây trồng cạn, chủ yếu là cây mía và cây sắn đang bị khô hạn hoặc mất trắng.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sông Hinh, nguyên nhân là do bốn tháng gần đây trên địa bàn không có mưa, nắng nóng kéo dài đã làm ảnh hưởng đến hơn 2.000 ha sắn mới trồng, 2.000 ha mía chín đang cần thu hoạch và hơn 1.300ha các loại cây trồng cạn như dứa, dưa hấu và các loại rau màu khác.

Tại các vùng sắn mới xuống hom giống từ cuối năm 2013, hầu như cây không phát triển vì lá bị khô, héo hoặc chết gốc với mức độ thiệt hại từ 60% trở lên. Riêng trong một tuần vừa qua đã có gần 100ha sắn trồng dọc theo các sườn núi đã bị mất trắng.

Nhiều nông dân cho biết, nếu thời điểm này vào năm ngoái cây sắn đã cao khoảng 1,2m nhưng năm nay chỉ cao từ 0,2 - 0,4m.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước