Xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 05/08/2017 21:03 GMT+7

VTV.vn - Mục tiêu của Chính phủ là xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới.

Tại buổi làm việc sáng nay (5/8) với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Mục tiêu của Chính phủ là xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho biết, 7 tháng qua, sản lượng khai thác dầu của Tập đoàn đạt trên 9 triệu tấn, trong đó khai thác ở nước ngoài được hơn 1,4 triệu tấn. Sản lượng khai thác khí, sản xuất điện, đạm, xăng dầu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt trên 14.000 tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch và Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước được gần 51.000 tỷ đồng và dự kiến cả năm nay, Tập đoàn sẽ nộp ngân sách 89.000 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch.

Trong khi đó, Tập đoàn cũng đã có một phát hiện dầu khí mới tại lô Cá Trích và một số giếng khoan thẩm lượng cho kết quả tốt như Thiên Nga-3X, Bạch Hổ-48, đồng thời đưa giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác sớm, cách đây hơn 1 tháng. Trên cơ sở đó, năm nay, Tập đoàn sẽ khai thác đạt tối thiểu hơn 13 triệu tấn dầu thô, giảm gần 3 triệu tấn so với năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có đóng góp nhiều mặt cho đất nước, đặc biệt là khẳng định chủ quyền quốc gia và nộp ngân sách Nhà nước. Vừa qua, khủng hoảng giá dầu diễn ra trên toàn cầu. Vì thế, Tập đoàn sụt giảm sản lượng, doanh số, hiệu quả sản xuất bị ảnh hưởng, cùng với việc quản lý nội bộ còn nhiều vấn đề. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn đã cố gắng đạt một số kết quả khá quan trọng, nhất là một số chỉ tiêu, nhiệm vụ năm nay thể hiện quyết tâm cao.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn phải đẩy mạnh tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất và quản lý tốt hơn nữa. Đồng thời phải có phương hướng tập trung vào một số việc quan trọng, nhất là xây dựng đội ngũ, khắc phục tồn tại, bất cập vừa qua để thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho một tập đoàn chủ lực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước