Lợi dụng giấy phép khai thác tận thu gỗ lòng hồ thủy điện Khe Diên, công ty TNHH Ngọc Sơn đã khai thác vận chuyện trái phép hơn 990 m3 gỗ, tàn phá hàng chục ngàn ha rừng nguyên sinh.
9 bị cáo bị truy tố trong đợt xét xử này được chia làm ba nhóm tội: Nhóm bị cáo Lê văn Ngọc, còn gọi là Sáu Ngọc, nguyên giám đốc Công ty TNHH Ngọc Sơn và bị cáo Nguyễn Bảy, bị truy tố với tội danh “Vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng”.
Nhóm bị cáo Hồ Tấn Sơn, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, và bị cáo Trần Hải Hà, nguyên chi cục phó Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý rừng”.
Nhóm bị cáo Nguyễn Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đây là vụ án phá rừng có quy mô lớn, được tổ chức rất tinh vi và được sự tiếp tay bởi chính những người trong cuộc nên phải mất thời gian dài điều tra, sự thật mới được phơi bày.