Đột phá trong cải cách hành chính tại TP.HCM chạm vào lòng dân

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/04/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Quận huyện tiếp nhận phản ánh qua app điện thoại, hồ sơ trễ hẹn giảm xuống còn dưới 1%. Đột phá trong cải cách hành chính tại TP.HCM đang chạm được lòng dân.

TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước và cũng là đô thị có số dân đông nhất cả nước với hơn 10 triệu người. Năm 2019, TP.HCM đã xác định nhiệm vụ đột phá về cải cách hành chính với rất nhiều sáng kiến hay, trong đó có nhiều sáng kiến gắn với áp dụng công nghệ thông tin.

Một trong những mô hình đó là ứng dụng "Bình Thạnh trực tuyến". Ứng dụng chạy trên điện thoại thông minh với hàng chục ngàn lượt tải về thật sự là giải pháp hữu hiệu để quận Bình Thạnh giải quyết bài toán đầy khó khăn, đó là lập lại trật tự vỉa hè. Người dân còn nôm na gọi đó là app vỉa hè.

Sau Bình Thạnh, hàng loạt các quận huyện tại TP.HCM cũng đã phát triển loại ứng dụng này. Bởi cho dù có đông đảo đến đâu, lực lượng trật tự đô thị cũng không thể có được thông tin nhanh chóng và toàn diện như khi có sự giúp sức của cộng đồng. Mặt khác, người dân vừa phản ánh, lại vừa biết được vụ việc đã được giải quyết đến đâu thì chuyện không công bằng sẽ không có chỗ để tồn tại. Minh bạch cũng chính là yêu cầu và đích đến hàng đầu của cải cách thủ tục hành chính.

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 24/4 có chủ để về những nỗ lực đột phá cải cách hành chính ở TP.HCM với sự tham dự của khách mời là bà Võ Thị Trung Trinh- Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông TP.HCM, Thành viên Hội đồng cải cách thủ tục hành chính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước