Thế vận hội Mùa đông PyeongChang: Tín hiệu hòa giải trong mối quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/02/2018 06:28 GMT+7

VTV.vn - Mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã có nhiều dấu hiệu mong muốn hòa giải từ hai bên thông qua Thế vận hội Mùa đông PyeongChang.

Thế vận hội mùa Đông thực sự là khoảng lặng hòa bình ấn tượng khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bị đẩy đến mức đáng lo ngại. Phái đoàn cấp cao của Triều Tiên đã có những cuộc đối thoại với Tổng thống Hàn Quốc. Triều Tiên cũng chính thức đưa ra đề nghị đối thoại với Mỹ. Những hy vọng hòa bình và hòa giải được nhen nhóm giữa hai miền Triều Tiên. Chiến lược ngoại giao nụ cười của Triều Tiên đã được thể hiện thuyết phục. Nhưng liệu những tín hiệu đó có đủ hạ nhiệt mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên?

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Vinh Quang – Cố vấn cao cấp, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quốc tế nhận định Triều Tiên đã sử dụng PyeongChang như một sân khấu ngoại giao, với tư thế sau khi có một số thành công về vũ khí hạt nhân và tên lửa vượt đại châu.

"Họ thực hiện lời hứa của mình là sẵn sang nói chuyện với Hàn Quốc và Mỹ nhưng nói chuyện trên thế mạnh" - ông Nguyễn Vinh Quang nói - "Thời gian qua, Triều Tiên đã trụ được trước sức ép của Mỹ và Liên Hợp Quốc, chọi lại chính sách cô lập và gần như giờ quay trở lại cô lập Mỹ về mặt ngoại giao".

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quang Vinh cũng cho biết hiện nay, giữa Mỹ và Hàn Quốc có sự khác biệt lớn trong quan điểm về vấn đề Triều Tiên.

"Họ không nói ra nhưng vẫn có thể thấy sự khác nhau. Tổng thống Hàn Quốc một mặt muốn cải thiện quan hệ với Triều Tiên, một mặt muốn giữ ô bảo hộ của Mỹ nên phải đứng giữa làm nhịp cầu nối giữa Mỹ và Triều Tiên để giải quyết vấn đề này ổn thỏa. Hai mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên được Tổng thống Hàn Quốc xử lý khôn khéo. Trong khi đó, Mỹ và Triều Tiên lại đưa ra những điều kiện khó chấp nhận. Nếu cứ khăng khăng như vậy thì mong muốn của Hàn Quốc không thể đạt được".

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Mỹ hạ thấp yêu cầu để tiến hành đối thoại với Triều Tiên Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Mỹ hạ thấp yêu cầu để tiến hành đối thoại với Triều Tiên

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26/2 cho rằng Mỹ nên hạ thấp các rào cản cho cuộc đàm phán song phương với Triều Tiên.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước