Chung khảo Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần thứ V

Anh Phương-Chủ nhật, ngày 15/12/2013 09:13 GMT+7

  Ngày 14/12, tại trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế, Hội đồng chung khảo Giải thưởng VHNT Cố đô lần V (2008 - 2013) đã bắt đầu chấm giải. Đây là giải thưởng truyền thống của tỉnh Thừa Thiên Huế được tiến hành 5 năm một lần.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần thứ Vxét tặng các tác phẩm VHNT tiêu biểu, xuất sắc trong giai đoạn 2008 – 2013. Ở vòng Sơ khảo, BTC đã nhận được 183 tác phẩm, công trình của 108 tác giả và nhóm tác giả đăng ký tham dự giải thưởng.

Trong đó, chuyên ngành Âm nhạc: 22 tác giả/50 tác phẩm; Kiến trúc: 05 tác giả/03 tác phẩm; Múa: 05 tác giả/07 tác phẩm; Mỹ thuật: 23 tác giải 42 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 12 tác giải/30 tác phẩm; Sân khấu: 06 tác giả/ 09 tác phẩm; Văn học: 30 tác giả/ 36 tác phẩm; Văn nghệ Dân gian: 05 tác giả/06 tác phẩm.

Theo đánh giá của BTC, các loại hình văn học nghệ thuật đăng ký tham dự giải thưởng lần này phong phú hơn, có một số loại hình mới và tăng 6 tác giả so với giải thưởng lần thứ IV (2008). Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần này kỳ vọng sẽ có nhiều tác phẩm có chất lượng cao, thể hiện được sự phát triển đi lên của Thừa Thiên Huế nói riêng và của cả đất nước nói chung.

Dự kiến, Lễ trao giải Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ V sẽ được tổ chức vào đầu tháng 1/2014.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước