Trình UNESCO công nhận Yên Tử là Di sản thế giới

Kim Ngân-Thứ năm, ngày 06/03/2014 10:31 GMT+7

Bộ VH-TT&DL hướng dẫn, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang lập hồ sơ Danh thắng Yên Tử đệ trình UNESCO xem xét, công nhận là Di sản thế giới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến giao cho Bộ VH-TT&DL chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang lập hồ sơ Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO xem xét, công nhận là Di sản thế giới.

Theo nghiên cứu bước đầu, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử bao gồm 03 cụm tích chính là: Khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên tử (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Khu Di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triệu (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), Khu Di tích - Danh thắng Tây Yên Tử (huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động, tỉnh Bắc Giang).

Bộ VH-TT&DL đã giao cho UBND tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang nghiên cứu và có ý kiến đối với dự thảo Tóm tắt Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử để Bộ hoàn chỉnh, gửi tới UNESCO đưa vào Danh mục Dự kiến xây dựng hồ sơ Di sản thế giới trong những năm tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước