Giờ tan tầm ở Hà Nội trong thời gian giãn cách: Không xảy ra ùn tắc

Thu Hiền (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 17/04/2020 19:19 GMT+7

Đường Lê Văn Lương giờ tan tầm ngày 17/4.

VTV.vn - Tuy đường sá có phần đông đúc nhưng vẫn thông thoáng hơn nhiều so với những ngày trước khi thực hiện Chỉ thị 16. Tình trạng ùn tắc không xuất hiện ở hầu hết các tuyến phố.

Từ sau Tết Nguyên đán, do học sinh, sinh viên bắt đầu nghỉ học nên mật độ giao thông đã giảm rất nhiều và khi bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội, số phương tiện tham gia giao thông càng ít hơn.

Ngoài lý do người dân hạn chế ra đường, lý do quan trọng nhất vẫn là những phương tiện công cộng vẫn đang ngừng hoạt động hoàn toàn với gần 10.000 lượt xe bus, 19.000 taxi truyền thống và 4.000 xe hợp đồng điện tử (xe grab và các loại tương tự).

Chính vì vậy, hiện tại trên đường hầu như chỉ còn ô tô, xe máy, cá nhân và cũng chỉ tập trung vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều.

TP.HCM: Người dân lưu thông đông đúc, người bán hàng đổ ra đường TP.HCM: Người dân lưu thông đông đúc, người bán hàng đổ ra đường Chưa hết thời gian giãn cách xã hội, Hà Nội đã đông nghịt người ra đường Chưa hết thời gian giãn cách xã hội, Hà Nội đã đông nghịt người ra đường Chấm dứt việc tập trung đông người tại nhà thờ Chấm dứt việc tập trung đông người tại nhà thờ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước